Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đàm phán 5 bên về Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đề xuất ý tưởng tiến hành các cuộc đàm phán 5 bên với Mỹ, Trung Quốc và các đối tác khác trong khu vực để thảo luận cách thức phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đàm phán 5 bên về Triều Tiên ảnh 1Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về những rung chấn của động đất gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên được phát qua truyền hình tại Seoul. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống nước này Park Geun Hye ngày 22/1 đề xuất ý tưởng tiến hành các cuộc đàm phán 5 bên với Mỹ, Trung Quốc và các đối tác khác trong khu vực để thảo luận cách thức phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Phát biểu trong một cuộc họp cùng các quan chức về cách ứng phó với Bình Nhưỡng tổ chức tại thủ đô Seoul, bà Park Geun Hye tuyên bố: “Chúng ta cần phải tìm nhiều cách tiếp cận sáng tạo, kể cả việc thử tiến hành các cuộc đàm phán 5 bên mà không có Triều Tiên."

Ngoài ra, Tổng thống Park cũng yêu cầu các quan chức tập trung nỗ lực ngoại giao để đảm bảo rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể thông qua một nghị quyết về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và có hiệu quả đối với Triều Tiên liên quan đến việc Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân hồi đầu tháng 1/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục