Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để tập trung chống MERS

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye quyết định hoãn chuyến thăm Mỹ dự kiến bắt đầu vào ngày 14/6 tới, để tập trung cho chiến dịch chống MERS.
Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để tập trung chống MERS ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, DC ngày 7/5/2013. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/6, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Park Geun-hye đã quyết định hoãn chuyến thăm Mỹ dự kiến bắt đầu vào ngày 14/6 tới với lý do để tập trung cho chiến dịch chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS) đang bùng phát tại nước này.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Hàn Quốc cùng ngày ghi nhận thêm 2 ca tử vong vì MERS, nâng tổng số ca tử vong vì căn bệnh này lên 9 người.

Ngoài ra, cơ quan y tế Hàn Quốc cũng phát hiện thêm 13 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 108 trường hợp kể từ khi dịch MERS bùng phát tại nước này hôm 20/5 vừa qua.

Hiện Hàn Quốc đang cách ly khoảng 2.900 người do nghi nhiễm MERS.

Phía Mỹ cũng đã nhất trí với quyết định trên của bà Park Geun-hye./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục