Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên cải cách và đối thoại

Ngày 16/2, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã kêu gọi Triều Tiên tiến hành cải cách và đối thoại để đi trên con đường phát triển và tăng trưởng.
Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên cải cách và đối thoại ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye phát biểu nhân dịp Năm mới (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/2, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã kêu gọi Triều Tiên tiến hành cải cách và đối thoại để đi trên con đường phát triển và tăng trưởng.

 

Chủ trì cuộc họp đầu tiên trong năm 2015 của ủy ban trù bị cho việc tái thống nhất 2 miền Triều Tiên, bà Park Geun-Hye cho biết Bình Nhưỡng đã không phản hồi gì với đề nghị đối thoại mà Hàn Quốc nhiều lần đưa ra và thay vào đó nêu lên nhiều điều kiện tiên quyết.

 

Trích dẫn những bình luận gần đây của cựu Tổng thống Mông Cổ Punsalmaagiyn Ochirbat, nữ Tổng thống Hàn Quốc cho rằng an ninh quốc gia bắt nguồn từ túi tiền “rủng rỉnh” chứ không phải từ vũ khí hạt nhân.

Bà hối thúc Bình Nhưỡng đi theo con đường cải cách và mở cửa nếu muốn người dân nước mình được no ấm.

 

Trước đó, Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức đàm phán cấp cao với Triều Tiên từ hồi tháng 1 để thảo luận tất cả những vấn đề cùng quan tâm, song miền Bắc đã không đưa ra phản hồi gì mà chỉ yêu cầu Seoul ngừng hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục