Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng bảo vệ quyết định triển khai THAAD

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye khẳng định triển khai THAAD là một “biện pháp tự vệ không thể tránh khỏi” trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng bảo vệ quyết định triển khai THAAD ảnh 1(Nguồn: RT.com)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 2/9 đã lên tiếng bảo vệ quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định đây là một “biện pháp tự vệ không thể tránh khỏi” trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Rossiya Segodnya trước khi lên đường sang thành phố Vladivostok của Nga để tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông, bà Park cũng nhấn mạnh rằng nếu các mối đe dọa quân sự đang gia tăng của Triều Tiên được loại bỏ thì nhu cầu triển khai THAAD cũng sẽ tiêu tan “một cách tự nhiên."

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc tuyên bố: “Không hề có lý do hay lợi ích thực tế nào để THAAD phải nhằm vào một nước thứ ba, và Seoul cũng không hề có ý định hay kế hoạch nào như vậy."

Kể từ khi Seoul và Washington công bố kế hoạch triển khai THAAD tháng 7/2016 vừa qua, Nga và Trung Quốc vẫn luôn mạnh mẽ phản đối kế hoạch trên với lập luận rằng việc này sẽ chỉ làm cho tình trạng căng thẳng quân sự tại khu vực Đông Á gia tăng, gây phương hại tới các lợi ích an ninh chiến lược của Nga.

Ngoài ra, Tổng thống Park cũng cho rằng Moskva có một “vị trí đặc biệt” để dẫn dắt các nỗ lực gây sức ép buộc Bình Nhưỡng chấm dứt các tham vọng hạt nhân.

Bà nói: “Do việc giải quyết các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ đối với sự phát triển chung của hai nước cũng như khu vực Viễn Đông, chính vì thế tôi trông đợi sự tiếp tục hợp tác song phương trong việc tạo ra những thay đổi như vậy với một tầm nhìn dài hạn”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục