Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ mọi quyền lực

Các quyền lực của Tổng thống Park Geun-hye đã bị đình chỉ sau khi quốc hội bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị luận tội nữ tổng thống này.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ mọi quyền lực ảnh 1Thủ tướng Hwang Kyo-ahn (phải) tại phiên họp nội các khẩn ở Seoul ngày 9/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn thông báo của văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết, các quyền lực của Tổng thống Park Geun-hye đã bị đình chỉ từ lúc 19 giờ 03 phút (10 giờ 03 phút giờ GMT) ngày 9/12 sau khi quốc hội bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị luận tội nữ tổng thống này.

Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đảm nhiệm cương vị quyền Tổng thống và phát biểu trước cuộc họp nội các rằng ông sẽ nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo chính phủ ổn định tiếp tục làm nhiệm vụ.

Ông còn yêu cầu các cơ quan tài chính nên áp dụng các biện pháp ưu tiên nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra tình trạng biến động trên các thị trường tài chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục