Tổng thống Hàn Quốc vừa bổ nhiệm bốn bộ trưởng mới

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bổ nhiệm bốn bộ trưởng mới, trong đó có Bộ trưởng Thống nhất phụ trách các vấn đề liên Triều.
Tổng thống Hàn Quốc vừa bổ nhiệm bốn bộ trưởng mới ảnh 1Bà Park Geun-hye. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/2, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bổ nhiệm bốn bộ trưởng mới, trong đó có Bộ trưởng Thống nhất phụ trách các vấn đề liên Triều.

Động thái trên diễn ra sau khi cựu Chủ tịch đảng Saenuri cầm quyền Lee Wan-koo trở thành tân Thủ tướng Hàn Quốc.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn của tổng thống Min Kyung-wook cho biết Thư ký của Tổng thống phụ trách các vấn đề về thống nhất Hong Yong-pyo được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thống nhất; hai nghị sỹ của đảng cầm quyền là Yoo Il-ho và Yoo Ki- joon lần lượt được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông vận tải và Bộ trưởng các vấn đề Hàng hải và Ngư nghiệp. Giám đốc điều hành Tập đoàn Tài chính NongHyu, Yim Jong-yong được lựa chọn làm Chủ tịch Ủy ban Tài chính (FSC).

Trước đó, ngày 16/2, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn ông Lee Wan-koo làm thủ tướng, thay ông Chung Hon-won từ chức để nhận trách nhiệm về vụ chìm phà hồi tháng 4/2014 làm hơn 300 người thiệt mạng và mất tích. Tân Thủ tướng Lee Wan-koo đã chính thức nhậm chức ngày 17/2.

Giới phân tích cho rằng việc ông Lee được phê chuẩn làm thủ tướng sẽ giúp giảm gánh nặng chính trị của Tổng thống Park Geun-hye sau khi bà liên tiếp thất bại trong việc đề cử nhân vật giữ vị trí then chốt trong chính phủ. Hai ứng cử viên trước ông Lee Wan-koo do bà Park Geun-hye đề cử đã phải rút lui do những tranh cãi liên quan đến các vấn đề cá nhân.

Trong số 18 thành viên nội các, bao gồm thủ tướng và phó thủ tướng, có sáu nhân vật là cựu nghị sỹ hoặc chính trị gia ủng hộ Tổng thống Park. Thành phần nội các như vậy được cho là sẽ hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Park thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục