Tổng thống Hàn xin lỗi

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì vụ bê bối tham nhũng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã xin lỗi đất nước vì các vụ tham nhũng liên quan tới anh trai mình và các trợ lý của ông.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak hôm thứ Ba đã xin lỗi đất nước vì các vụ tham nhũng liên quan tới anh trai mình và các trợ lý của ông.

“Tôi cúi đầu và xin lỗi vì khiến người dân quan ngại vì các sự kiện này,” ông Lee rầu rĩ nói trên truyền hình. “Nó làm trái tim tôi tan nát... bởi những điều đáng tiếc đó lại xảy ra trong những người rất gần gũi với tôi.”

Các sự kiện đã được xem là bước lùi với đảng cầm quyền của Lee trước cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới. Bản thân ông sẽ không thể tham gia tranh cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa do hiến pháp không cho phép.

Anh trai Lee Sang-Deuk của Lee dã bị bắt vào đầu tháng này và đang chờ ngày ra tòa.

Cơ quan công tố nói rằng người đàn ông 76 tuổi đã nhận 600 triệu won (525.000 USD) tiền hối lộ từ các chủ tịch của hai ngân hàng tiết kiệm đang gặp sự cố trong giai đoạn 2007-2011 để giúp họ tránh khỏi bị kiểm toán và trừng phạt.

Đây là sự kiện mới nhất trong hàng loạt các vụ bê bối tham nhũng liên quan tới những người thân cận với ông Lee, vốn sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào tháng 2/2013./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục