Tổng thống Hollande cảnh báo ứng cử viên Le Pen có thể chiến thắng

Ngày 6/3, Tổng thống Pháp Francois Hollande​ cảnh báo ứng cử viên cực hữu - bà Marine Le Pen có thể sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới.
Tổng thống Hollande cảnh báo ứng cử viên Le Pen có thể chiến thắng ảnh 1Ứng cử viên Tổng thống Pháp của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN), bà Marine Le Pen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, Tổng thống Pháp Francois Hollande​ cảnh báo ứng cử viên cực hữu - bà Marine Le Pen có thể sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới, đồng thời khẳng định ông sẽ "làm tất cả" trên cương vị của mình để ngăn cản điều này xảy ra.

Trao đổi với báo giới bên lề cuộc gặp của 4 nhà lãnh đạo nền kinh tế hàng đầu châu Âu tại Điện Versailles, Pháp, Tổng thống Hollande nhấn mạnh: "Có nguy cơ ứng cử viên Le Pen sẽ giành chiến thắng... Đảng cực hữu chưa bao giờ nhận được tỷ lệ ủng hộ cao như vậy trong 30 năm qua, nhưng nước Pháp sẽ không bỏ cuộc."

Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, ứng cử viên của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) dự kiến sẽ dẫn đầu tại vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp vào ngày 23/4, song nếu lọt vào vòng 2 diễn ra vào ngày 7/5, bà Le Pen nhiều khả năng sẽ thất bại trước một trong 2 đối thủ tiềm năng là Emmanuel Macron​ hoặc François Fillon.

Tuy nhiên, hiện uy tín của ứng cử viên Fillon đang giảm mạnh do bị cáo buộc đã chi trả cho vợ và con trai ông số tiền lên đến hàng trăm nghìn euro cho các công việc "không tồn tại" trong Quốc hội trong thời gian ông làm nghị sỹ.

Ông Hollande cho rằng bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới không chỉ xác định vận mệnh của nước Pháp mà còn là tương lai của Liên minh châu Âu.

Trong khi, ứng cử viên Le Pen với tư tưởng chống hội nhập EU từng tuyên bố rằng nếu thắng cử sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về việc rời khỏi EU.

Ông Hollande nhấn mạnh ông sẽ làm hết trách nhiệm để đảm bảo rằng kịch bản này không thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục