Tổng thống Hungary bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Ngày 26/11, Tổng thống Hungary Áder János cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Hungary đã đến Hà Nội, mở đầu chuyến thăm Việt Nam từ 26-30/11.
Tổng thống Hungary bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam ảnh 1Tổng thống Hungary Ader Janos. (Nguồn: EPA)

Ngày 26/11, Tổng thống Hungary Áder János cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Hungary đã đến Hà Nội, mở đầu chuyến thăm Việt Nam từ 26-30/11/2014, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Cùng tham gia đoàn có Phu nhân Tổng thống Áder János, bà Herczeg Anita; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Torda Eszter; Tổng Vụ trưởng Văn phòng Tổng thống Ádam Mária; Vụ trưởng Vụ Báo chí, Văn phòng Tổng thống Altorjai Anita; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Tổng thống Szőke László; Trưởng phòng Lễ tân, Văn phòng Tổng thống Bács-Várkuti Emőke; Trưởng Ban Thư ký Tổng thống Strek Júlia; Phó Đại sứ Hungary tại Việt Nam Horváth Gellért.

Tổng thống Hungary Áder János sinh ngày 9/5/1959, tốt nghiệp Trường Đại học Eotvos Lorand Budapest, chuyên ngành Luật và Khoa học Chính trị, từng nghiên cứu tại Học viện Nghiên cứu Xã hội Khoa học.

Ông từng là thành viên sáng lập Đảng Liên minh các nhà dân chủ trẻ (Fidesz); Nghị sĩ Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội Hungary; Chủ tịch Đảng Fidesz và Nghị sĩ Nghị viện châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục