Tổng thống Hungary Janos Ader tái đắc cử sau 2 vòng bỏ phiếu

Với 131 phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra ngày 13/3 tại Quốc hội, ông Janos Ader đã tái đắc cử Tổng thống Hungary, tiếp tục đảm nhiệm vị trí này thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.
Tổng thống Hungary Janos Ader tái đắc cử sau 2 vòng bỏ phiếu ảnh 1Ông Janos Ader đã tái đắc cử Tổng thống Hungary. (Nguồn: Reuters)

Với 131 phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra ngày 13/3 tại Quốc hội, ông Janos Ader đã tái đắc cử Tổng thống Hungary, tiếp tục đảm nhiệm vị trí này thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.

Ở vòng bỏ phiếu đầu tiên trước đó cùng ngày, ông Ader nhận được 131/175 phiếu ủng hộ, ít hơn 2 phiếu so với mức tối thiểu 2/3 số phiếu cần thiết để tái đắc cử.

Trong khi đó, ứng cử viên đối lập thuộc cánh tả Laszlo Majtenyi chỉ nhận được 44 phiếu ủng hộ. Quốc hội Hungary đã phải tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai bầu tổng thống. Ở vòng này, số phiếu của ông Majtenyi giảm xuống còn 39 phiếu.

Tổng thống Ader, 57 tuổi, là đồng minh gần gũi của Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ông từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội giai đoạn 1998-2002 và là cựu nghị sỹ Nghị viện châu Âu.

Năm 2012, ông đã được Thủ tướng Orban đề cử vào vị trí Tổng thống và đã được Quốc hội bầu vào vị trí này. Nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo này của Ader sẽ bắt đầu từ ngày 10/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục