Tổng thống Indonesia đánh giá cao tiềm năng của ASEAN

Tổng thống Indonesia đánh giá cao vai trò và tiềm năng của ASEAN trong giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát trỉển trong khu vực và trên thế giới.
Tổng thống Indonesia đánh giá cao tiềm năng của ASEAN ảnh 1Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/12 nhân tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản kỷ niệm 40 năm quan hệ giữa đôi bên, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã đánh giá cao vai trò và tiềm năng của ASEAN trong giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát trỉển trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu trong buổi thuyết trình về kiến trúc an ninh khu vực tại Kensei Kinen Kaikan  (Viện Các vấn đề Quốc tế Nhật Bản, Tổng thống Yudhpyono nói rằng ASEAN đã cải thiện đáng kể khu vực trong những năm qua, và đang hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Tổng thống Yudhoyono cũng bày tỏ sự lạc quan rằng ASEAN sẽ trở nên thịnh vượng và phát triển hơn trong tương lai, và hoàn toàn có thể đạt được tổng sản phẩm quốc nội 160.000 tỷ USD vào năm 2050 và sẽ không còn thành viên nào thuộc nhóm các nước nghèo trên thế giới như dự báo mới đây của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Dự buổi thuyết trình của Tổng thống Yudhoyono, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đã nhấn mạnh rằng các nội dung về tình hình an ninh ở Đông Nam Á - một trong những khu vực thương mại lớn nhất của Nhật Bản, là hết sức quan trọng và cần thiết cho các chính trị gia, chính khách và giới doanh nghiệp Nhật Bản.

Trước đó Tổng thống Yudhoyono đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe, trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó tập trung vào tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư và thương mại giữa hai nước, nhất là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở Indonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục