Tổng thống Indonesia hoãn bổ nhiệm Tư lệnh Cảnh sát quốc gia mới

Tổng thống Joko Widodo đã công bố quyết định hoãn lễ nhậm chức Tư lệnh Cảnh sát quốc gia (POLRI) đối với Tướng Budi Gunawan do những rắc rối pháp lý liên quan đến nghi án tham nhũng.
Tổng thống Indonesia hoãn bổ nhiệm Tư lệnh Cảnh sát quốc gia mới ảnh 1Tướng Budi Gunawan. (Ảnh: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 16/1, Tổng thống Joko Widodo đã công bố quyết định hoãn lễ nhậm chức Tư lệnh Cảnh sát quốc gia (POLRI) đối với Tướng Budi Gunawan do những rắc rối pháp lý liên quan đến nghi án tham nhũng.

Trong một thông cáo được phát trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Joko cho rằng buổi lễ nhậm chức của Tướng Budi “chỉ bị trì hoãn, chứ không hủy bỏ bởi ông Budi đang đối mặt với tiến trình pháp lý.”

Quyết định trì hoãn lễ nhậm chức của Tướng Budi khiến ông Joko nhận được sự ủng hộ của các tổ chức xã hội dân sự, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (KPK).

Tuy nhiên, các nghị sỹ Quốc hội chỉ trích Tổng thống Joko đã không tôn trọng tiến trình chính trị của Quốc hội, xúc phạm quyết định của Quốc hội khi không rút đề cử ông Budi ngay từ đầu.

Hôm 9/10, Tổng thống Joko Widodo đã trình Quốc hội phê chuẩn quyết định đề cử Tướng Budi Gunawan, sinh năm 1959 tại Solo, Tổng vụ trưởng Giáo dục và Đào tạo, từng giữ cương vị Giám đốc Cảnh sát Bali, làm Tư lệnh POLRI, thay thế Tướng Sutarman về hưu cuối năm 2014.

Quyết định đề cử Budi của ông Joko đã gây ra nhiều tranh cãi do Budi có quan hệ gần gũi với cựu Tổng thống Megawati, Chủ tịch đảng Dân chủ đấu tranh (PDI-P), lý lịch cá nhân cũng đang bị đặt dấu hỏi về vấn đề tham nhũng khi vào năm 2009, Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch tài chính (PPATK) đã liệt ông Budi vào “danh sách đỏ” liên quan đến nguồn gốc số tiền không rõ ràng trong tài khoản ngân hàng, dù sau đó cơ quan điều tra đã vào cuộc và khẳng định ông này không liên quan.

Dư luận cho rằng Tổng thống Joko nên cân nhắc lại sự lựa chọn, nên tham vấn KPK để ngăn chặn các ứng cử viên có quá khứ không trong sạch.

Ngày 13/1, một ngày trước khi Quốc hội tiến hành điều trần Tướng Budi, KPK thông báo ông Budi là nghi phạm đang bị điều tra tham nhũng, ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong phiên họp toàn thể ngày 14/1, Quốc hội vẫn thông qua quyết định của Tổng thống Joko đề cử ông Budi làm Tư lệnh POLRI./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục