Tổng thống Indonesia Joko Widodo bắt đầu chuyến thăm Malaysia

Tổng thống Indonesia Joko Widodo bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày tới Malaysia, theo lời mời của Quốc vương Malaysia Abdul Halim Mu'adzam Shah.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo bắt đầu chuyến thăm Malaysia ảnh 1Tổng thống Joko Widodo thăm Malaysia. (Nguồn: Reuters)

Ngày 5/2, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày tới Malaysia, theo lời mời của Quốc vương Malaysia Abdul Halim Mu'adzam Shah.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Malaysia của ông Joko Widodo kể từ khi nhậm chức Tổng thống Indonesia tháng 10/2014, nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Tháp tùng Tổng thống Joko có Đệ nhất phu nhân Indonesia Iriana, Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi, cùng nhiều quan chức cấp cao Chính phủ Indonesia.

Dự kiến, ngày 6/2, Tổng thống Joko Widodo sẽ hội đàm với Thủ tướng Najib Razak, bàn về một loạt vấn đề liên quan đến tuyển dụng lao động, biên giới trên biển và kinh tế cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Indonesia sẽ thăm quan nhà máy sản xuất ô tô Proton nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực sản xuất ô tô.

Đại sứ Indonesia tại Malaysia Herman Prayitno cho biết chuyến thăm cũng phản ánh mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa và tình cảm thân thiết giữa hai quốc gia.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia, Indonesia là đối tác thương mại toàn cầu lớn thứ sáu và đối tác thương mại lớn thứ ba trong các nước thành viên ASEAN của Malaysia. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 19,4 tỷ USD năm 2013 và 16,9 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục