Tổng thống Iran dọa "san bằng Israel khỏi mặt đất"

Tổng thống Ahmadinejad nói nhân dân Iran sẵn sàng san bằng Israel khỏi mặt đất nếu họ quyết định tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Các phương tiện truyền thông Ai Cập ngày 7/2 dẫn lời Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đang ở thăm Cairo cho biết nhân dân Iran sẵn sàng san bằng Israel khỏi mặt đất nếu họ quyết định tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này, đồng thời tố cáo người Do Thái "mơ ước tấn công Iran, nhưng họ lo sợ những phản ứng và hậu quả".

 

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới Ai Cập, Tổng thống Ahmadinejad tuyên bố Iran là quốc gia "không có kế hoạch tấn công quân sự vào Israel, bởi học thuyết quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo mang tính chất phòng thủ."

 

Ông Ahmadinejad cũng cho biết rằng Iran là "cường quốc công nghiệp, năng lượng hạt nhân và vũ trụ".

 

Tổng thống Ahmadinejad tới Cairô hôm 5/2 vừa qua trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập đầu tiên của nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi giáo Iran kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979.

 

Trong thời gian ở thăm, ông Ahmadinejad đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo diễn ra ở Cairo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục