Tổng thống Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân toàn diện

Tổng thống Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân toàn diện

Tổng thống Iran Hassan Rouhani bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện trong cuộc đàm phán với các nước P5+1.
Tổng thống Iran lạc quan về thỏa thuận hạt nhân toàn diện ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani lạc quan vào một thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Nhóm P5+1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện trong cuộc đàm phán với các nước P5+1.

Kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn lời Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Đối thoại là con đường duy nhất trước mắt chúng tôi và chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán thành công."

Ông Rouhani khẳng định Iran sẵn sàng hợp tác trong khuôn khổ các quy định quốc tế, song cũng có quyền sử dụng công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình.

Trước đó, Chủ tịch Uỷ ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Alaeddin Boroujerdi cũng nhận định việc Tehran và P5+1 nhất trí gia hạn đàm phán hạt nhân đã thể hiện nguyện vọng của cả hai phía về một thỏa thuận toàn diện.

Ông Boroujerdi nhấn mạnh quyền lợi hạt nhân của Iran được quy định trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), và Tehran không thay đổi lập trường về điều này.

Theo ông Boroujerdi, trong trường hợp không thể đạt được một thoả thuận cuối cùng với P5+1, Iran sẽ khôi phục chương trình làm giàu urani 20%, khởi động lò phản ứng nước nặng Arak và lắp đặt các máy ly tâm thế hệ mới.

Kết thúc vòng đàm phán mới nhất vào ngày 19/7 vừa qua, Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã nhất trí kéo dài thời gian đàm phán thêm bốn tháng, theo đó lùi thời hạn chót để đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Iran từ ngày 20/7 đến ngày 24/11.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết mặc dù còn tồn tại những bất đồng về một số vấn đề cốt lõi, song hai bên đều hiểu rõ một thoả thuận cuối cùng là giải pháp duy nhất cho vấn đề hạt nhân của Iran.

Báo cáo hàng tháng do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố ngày 21/7 cho thấy Iran đã đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 11/2013, theo đó hạn chế các hoạt động trong chương trình hạt nhân để đổi lấy việc phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt vốn đang làm tê liệt nền kinh tế của quốc gia Hồi giáo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục