Tổng thống Iran muốn là nhà du hành vũ trụ đầu tiên

Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad ngày 4/2 tuyên bố sẵn sàng "là người đầu tiên đi vào vũ trụ."

Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad ngày 4/2 tuyên bố sẵn sàng "là người đầu tiên đi vào vũ trụ" trong một chương trình mang tính tham vọng của Iran nhằm đưa con người vào quỹ đạo Trái Đất vào năm 2020.

 

Tại buổi lễ công bố hai vệ tinh mới do Iran sản xuất ở thủ đô Tehran, ông Ahmadinejad nêu rõ: "Tôi sẵn sàng là người Iran đầu tiên cống hiến cho khoa học của nước mình và đi vào vũ trụ dù tôi biết còn có rất nhiều ứng cử viên."

 

Chương trình vũ trụ của Iran đang khiến các quốc gia phương Tây rất lo lắng do quan ngại chương trình này có thể được sử dụng để phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục