Tổng thống Iran tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ chính sách gây chiến nào

Phát biểu tại một buổi diễu hành, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng những ai sử dụng "ngôn từ đe dọa" đối với Tehran sẽ phải hối tiếc vì điều này.
Tổng thống Iran tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ chính sách gây chiến nào ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP/Reuters, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 10/2 cảnh báo rằng những ai sử dụng "ngôn từ đe dọa" đối với Tehran sẽ phải hối tiếc vì điều này.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Rouhani đang đối mặt với những lời lẽ ngày càng hiếu chiến từ chính quyền của Mỹ.

Phát biểu tại một buổi diễu hành với sự tham gia của hàng trăm nghìn người dân ở thủ đô Tehran nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo năm 1979, ông Rouhani nói: "Người dân Iran sẽ làm cho những ai sử dụng ngôn ngữ đe dọa chống lại quốc gia này phải hối tiếc vì điều đó."

Ngoài ra, Tổng thống Iran khẳng định sẽ đương đầu mạnh mẽ với bất kỳ chính sách gây chiến nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục