Tổng thống Iraq từ chối phê chuẩn dự thảo ngân sách 2018

Cố vấn pháp lý của tổng thống Iraq, ông Amir al-Kenany, cho biết Tổng thống Fuad Masum đã từ chối phê chuẩn dự thảo ngân sách 2018 vì "những vi phạm hiến pháp và pháp luật."
Tổng thống Iraq từ chối phê chuẩn dự thảo ngân sách 2018 ảnh 1Tổng thống Iraq Fuad Masum. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 13/3, cố vấn pháp lý của tổng thống Iraq, ông Amir al-Kenany, cho biết Tổng thống Fuad Masum đã từ chối phê chuẩn dự thảo ngân sách 2018 vì "những vi phạm hiến pháp và pháp luật."

Ông al-Kenany nói: "Chúng tôi đã gửi trả dự thảo ngân sách cho Quốc hội để sửa đổi những vi phạm hiến pháp và pháp luật mà chúng tôi đã chỉ ra."

Hôm 3/3, dự thảo ngân sách bị trì hoãn kéo dài nói trên đã được Quốc hội Iraq thông qua. Tuy nhiên, các nghị sĩ người Kurd đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu về dự thảo ngân sách này để phản đối việc khoản ngân sách phân bổ cho khu vực tự trị người Kurd tại Iraq bị cắt giảm.

Tổng thống Masum, là một người Kurd, nắm vai trò chủ yếu về mặt nghi lễ trong nhà nước Iraq, nơi phần lớn quyền lực nằm trong thay Thủ tướng Haider al-Abadi - người thuộc về phe Hồi giáo dòng Shi'ite chiếm đa số tại quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục