Tổng thống Kazakhstan bổ nhiệm con gái làm Phó Thủ tướng

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã bổ nhiệm con gái ruột, bà Dariga Nazarbayev làm Phó Thủ tướng nước này trong một quyết định được cho là động chạm tới vấn đề "cha truyền con nối."
Tổng thống Kazakhstan bổ nhiệm con gái làm Phó Thủ tướng ảnh 1Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/9, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã bổ nhiệm con gái ruột, bà Dariga Nazarbayev làm Phó Thủ tướng nước này trong một quyết định được cho là động chạm tới vấn đề "cha truyền con nối" ở quốc gia từng thuộc Liên Xô.

Trên trang Twitter, bộ phận báo chí Akorda của Tổng thống Nazarbayev thông báo: "Theo sắc lệnh của người đứng đầu Nhà nước, bà Dariga Nazarbayeva đã được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Cộng hòa Kazakhstan."

Bà Dariga Nazarbayeva, 52 tuổi, đã giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội Kazakhstan trước khi được chỉ định làm Phó Thủ tướng.

Hồi tháng Tư, người cha 71 tuổi của bà đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Kazhakhstan, qua đó tiếp tục đảm nhận nhiệm kỳ 5 năm. Đây được cho là nhiệm kỳ cuối cùng của ông Nazabayev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục