Tổng thống Kazakhstan chính thức bổ nhiệm Thủ tướng mới

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Karim Masimov làm Thủ tướng nước này, thay ông Serik Akhmetov.

Ngày 2/4, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Karim Masimov, Chánh Văn phòng Phủ tổng thống, làm Thủ tướng nước này, thay ông Serik Akhmetov vừa đệ đơn từ chức.

Trước đó, Quốc hội Kazakhstan đã phê chuẩn đề cử của Tổng thống Nursultan Nazarbayev đối với vị trí thủ tướng mới.

Phát biểu sau khi Quốc hội ủng hộ đề cử trên, Tổng thống Nursultan Nazarbayev nhấn mạnh ông Karim Masimov là lựa chọn thích hợp nhất trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn trì trệ và hoạt động sản xuất đang gặp khó khăn.

Theo Tổng thống Nursultan Nazarbayev, ông Karim Masimov là người có nhiều kinh nghiệm bởi từng giữ chức Thủ tướng trong giai đoạn kinh tế thế giới khủng hoảng nặng nề (2007-2009), song Kazakhstan đã không rơi vào suy thoái, trái lại Chính phủ Kazakhstan đã tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy sản xuất phát triển, đời sống nông thôn được cải thiện...

Ông Karim Masimov sinh năm 1965, từng học Trường Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc ở Moskva (Nga), tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật ở Trung Quốc, Năm 2000, ông trở thành Bộ trưởng Giao thông Vận tải Kazakhstan, trong giai đoạn 2001-2006 nhiều lần giữ chức Phó Thủ tướng. Từ tháng 1/2007 đến tháng 9 /2012, ông là Thủ tướng Kazakhstan. Sau khi cựu Thủ tướng Serik Akhmetov lên nắm quyền, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Phủ tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục