Tổng thống Kenya ký ban hành đạo luật chống khủng bố

Ngày 19/12, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã ký ban hành Đạo luật An ninh sửa đổi 2014 nhằm tăng cường chống khủng bố tại quốc gia này. Đạo luật này đã được Quốc hội Kenya thông qua ngày 18/12.
Tổng thống Kenya ký ban hành đạo luật chống khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: http://www.aljazeera.com)

Ngày 19/12, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã ký ban hành Đạo luật An ninh sửa đổi 2014 nhằm tăng cường chống khủng bố tại quốc gia Đông Phi này. Đạo luật này đã được Quốc hội Kenya thông qua ngày 18/12.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Kenyatta kêu gọi người dân Kenya tìm hiểu về luật này để biết rõ các quyền của họ trong việc giữ an ninh cho đất nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng luật này không vi phạm bộ luật về quyền của người dân được quy định trong hiến pháp.

Ông Kenyatta khẳng định nội dung duy nhất của luật này là bảo vệ tính mạng và tài sản của mọi công dân nước này và nêu rõ mọi lo ngại, khúc mắc xung quanh đạo luật này đã được giới lập pháp họp bàn và giải quyết.

Theo luật mới được ban hành này, nhà chức trách được toàn quyền trấn áp các đối tượng tình nghi khủng bố. Những điều khoản gây tranh cãi trong bộ luật này bao gồm thời gian cảnh sát được quyền giam giữ đối tượng tình nghi khủng bố kéo dài từ mức 90 ngày hiện nay lên gần một năm; hình phạt đối với các đối tượng này cũng tăng. Nhà chức trách cũng được tăng quyền thu thập thông tin qua việc nghe lén điện thoại.

Chính phủ Kenya cho rằng những biện pháp này là cần thiết nhằm chống lại những phần tử cực đoan, khủng bố cũng như các phần tử tội phạm khác.

Tổng thống Kenyatta nêu rõ luật mới giúp tăng cường năng lực của các cơ quan an ninh phát hiện, ngăn chặn và phá vỡ các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, phe đối lập và các nhà hoạt động xã hội cho rằng luật mới vi phạm các quyền tự do cơ bản. Tranh cãi trên đã khiến dự luật này liên tục bị hoãn đưa ra thông qua.

Kenya đã trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm phiến quân, trong đó có lực lượng Shebab ở Somalia, kể từ khi nước này gửi binh sỹ tham chiến tại Somalia năm 2011.

Hôm 2/12, phiến quân Shebab đã tiến hành vụ thảm sát đẫm máu làm ít nhất 36 người thiệt mạng tại một mỏ đá gần thị trấn Mandera ở Đông Bắc Kenya.

Hai tuần đầu tháng 12, nhóm phiến quân này cũng đã giết hại hàng chục dân thường Kenya không phải tín đồ Hồi giáo ở khu vực biên giới phía Bắc.

Năm ngoái, nhóm này đã tiến hành vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi làm 67 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục