Tổng thống Mexico chính thức thay đổi 10 vị trí nội các

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto chính thức công bố thay đổi 10 vị trí trong nội các hiện hành nhằm thích ứng với hoàn cảnh và yêu cầu mới của đất nước.
Tổng thống Mexico chính thức thay đổi 10 vị trí nội các ảnh 1Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước khi bước vào năm thứ 4 trong nhiệm kỳ 6 năm, ngày 27/8 Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto chính thức công bố thay đổi 10 vị trí trong nội các hiện hành nhằm thích ứng với hoàn cảnh và yêu cầu mới của đất nước, trong đó nổi bật là các ngành ngoại giao, an ninh, giáo dục và người phụ trách Phủ Tổng thống.

Tại buổi họp báo ở Los Pinos, Tổng thống Peña Nieto bổ nhiệm bà Claudia Ruiz Massieu, cựu Bộ trưởng Du lịch giữ chức Ngoại trưởng, thay cho ông José Antonio Meade Kuribreña, người được chuyển sang làm lãnh đạo Bộ Phát triển Xã hội, trong khi ông Aurelio Nuño Mayer, ứng viên tiềm tàng cho cuộc chạy đua vào ghế tổng thống năm 2018, cựu Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Phủ Tổng thống đảm trách Bộ Giáo dục, và ông Renato Sales Heredia sẽ đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia.

Sau khi những điều chỉnh nội các này xuất hiện trên mặt báo, chiều 27/8, nghị sỹ Miguel Barbosa, Trưởng Đoàn nghị sỹ Cách mạng Dân chủ tại Hạ viện đã chí trích quyết định của Tổng thống Peña Nieto liên quan tới tân Ngoại trưởng Claudia Ruiz Massieu, cho rằng nhân vật này hoàn toàn không có kinh nghiệm về ngoại giao, trong khi đại diện đảng đối lập Hành động Quốc gia (PAN) coi những điều chỉnh này là quá chậm so với yêu cầu của tình hình Mexico.

Giới phân tích tình hình cho rằng người cần phải thay thế là Bộ trưởng Nội vụ Miguel Ángel Osorio Chong và Bộ trưởng Tài chính Luis Videgaray, vì hai nhân vật thân cận nhất của đương kim tổng thống đã không hoàn thành nhiệm vụ trong 3 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục