Tổng thống Moldova ra sắc lệnh bổ nhiệm quyền Thủ tướng

Tổng thống Moldova ngày 22/6 đã ra sắc lệnh bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao và hội nhập châu Âu Natalia German làm quyền Thủ tướng cho đến khi chính phủ mới được thành lập.
Tổng thống Moldova ra sắc lệnh bổ nhiệm quyền Thủ tướng ảnh 1Bà Natalia Gherman. (Nguồn: moldova24.info)

Tổng thống Moldova ngày 22/6 đã ra sắc lệnh bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao và hội nhập châu Âu Natalia Gherman làm quyền Thủ tướng cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Bà Gherman, 46 tuổi, là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và là con gái vị Tổng thống đầu tiên của Moldova - ông Mirchi Snegur.

Quốc hội Moldova ngày 18/6 đã thông qua việc từ chức của chính phủ với đa số phiếu thuận.

Theo Hiến pháp, Quốc hội hiện nay có 3 tháng để thành lập chính phủ. Thời hạn này sẽ hết vào ngày 12/9. Nếu như cho tới thời hạn đó, Quốc hội không thành lập được một chính phủ mới, Tổng thống sẽ phải giải tán Quốc hội và ấn định ngày tổng tuyển cử trước thời hạn.

Sắc lệnh được ký sau khi ông Chiril Gaburici ngày 12/6 đã đệ đơn từ chức dẫn đến sự từ chức của toàn bộ nội các. Ông Gaburici từ chức sau khi xuất hiện những nghi vấn về tính xác thực của những tấm bằng cấp 3 và đại học của nhà lãnh đạo này.

Ông Gaburici, 38 tuổi, mới được Tổng thống Nicolae Timofti bổ nhiệm làm Thủ tướng hồi tháng Hai vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục