Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử tân Bộ trưởng Y tế

Tổng thống Mỹ đã đề cử Giám đốc Phòng Quản trị và Ngân sách của Nhà Trắng, bà Sylvia Mathews Burwell làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử tân Bộ trưởng Y tế ảnh 1Bà Sylvia Mathews Burwell. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/4 đã đề cử Giám đốc Phòng Quản trị và Ngân sách của Nhà Trắng, bà Sylvia Mathews Burwell làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người thay bà Kathleen Sebelius, người vừa từ chức sau 5 năm giữ cương vị này.

Trong bài phát biểu về bà Sebelius, Tổng thống Barack Obama đánh giá người phụ nữ này “sẽ đi vào lịch sử” với tư cách là người đầu tiên chỉ đạo thực thi chương trình cải cách y tế, thường gọi là ObamaCare.

Ông Obama khẳng định dưới sự điều hành của người tiền nhiệm Sebelius, Bộ Y tế Mỹ và Dịch vụ con người Mỹ đã đạt được một số thành công nhất định, trong đó nổi lên là việc cho tới nay đã có hơn 7,5 triệu người dân Mỹ đăng ký mua bảo hiểm y tế theo chương trình ObamaCare.

Tổng thống Mỹ cũng ghi nhận công lao của bà Sylvia Burwell, với tư cách là Giám đốc Ngân sách của Nhà Trắng, đã giúp chính quyền liên bang vượt qua những giai đọan đầy khó khăn, trong đó có việc một bộ phận công sở liên bang bị đóng cửa 16 ngày hối cuối năm ngoái do Quốc hội không chuẩn chi ngân sách hoạt động.

Bà Kathleen Sebelius nộp đơn xin từ chức ngày 10/4, một phần do phải chịu trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn ban đầu khi đạo luật y tế ObamaCare chính thức đi vào hoạt động.

Nhà Trắng cho rằng sự ra đi của bà Sebelius sẽ là "dấu ấn mang tính tượng trưng" khép lại giai đọan khó khăn của đạo luật y tế ObamaCare, với nhiều trở ngại do trục trặc kỹ thuật của trang mạng đăng ký mua bảo hiểm.

Tổng thống Obama hy vọng việc đề cử bà Burwell vào chức vụ trên đây sẽ giúp giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện ObamaCare.

Cải cách chế độ bảo hiểm và chăm sóc y tế là một ưu tiên hàng đầu trong nghị trình chính sách đối nội của của Tổng thống Obama.

Chương trình cải cách y tế ObamaCare bị phe Cộng hòa công kích mạnh mẽ vì trong đó có điều khoản cấm các công ty bảo hiểm tư nhân từ chối nhận bảo hiểm của những khách hàng có bệnh mãn tính và cần chăm sóc y tế tốn kém.

Năm 2012, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết Đạo luật ObamaCare là hợp hiến, cho dù có nhiều vụ kiện liên quan tới chương trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục