Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Campuchia dự EAS

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/11 đã tới Campuchia để tham dự hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) quy tụ lãnh đạo của 18 nước.
Chiều 19/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Phnom Penh, Campuchia, để dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 7.

Tháp tùng ông Obama có Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, nhiều quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng cùng đoàn an ninh tùy tùng trên 200 người và 100 nhà báo.

Đón Tổng thống Mỹ tại sân bay Pochentong có Bộ trưởng Giáo dục, Thanh nien, Thể thao Campuchia Im Sithy.

Theo lịch trình, chiều nay Tổng thống Obama có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen và dự Hội nghị EAS vào ngày 20/11.

Đại sứ Mỹ tại Campuchia William E.Todd cho rằng đây là chuyến thăm là một cơ hội lịch sử làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương Mỹ-Campuchia, vì đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đang tại vị đến thăm Campuchia.

Ngoài việc thảo luận tăng cường hợp tác Mỹ-Campuchia, nhiều khả năng ông Obama sẽ đề cập với Thủ tướng nước chủ nhà một số thách thức nghiêm trọng và liên tục không dễ bỏ qua, Đại sứ William E.Todd cho biết thêm. Đó là các vấn đề nhân quyền, tham nhũng, tự do báo chí, tư tưởng, vẫn đang cản trở một quốc gia như Campuchia phát huy đầy đủ tiềm năng của mình.

Mặt khác, theo ông Đại sứ, việc ông Obama chọn chuyến công du đầu tiên của mình sau khi tái đắc cử để gặp các nhà lãnh đạo ASEAN và Đông Á thể hiện chấu Á vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ, trong đó quan hệ đối tác Mỹ-ASEAN trong 35 năm qua với việc thiết lập thỏa thuận Khuôn khổ đầu tư thương mại Mỹ-ASEAN./.

Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục