Tổng thống Mỹ Barak Obama chỉ định tân Đại sứ tại Nga

Tổng thống Mỹ đã chỉ định ông John Francis Tefft, một nhà ngoại giao am hiểu các vấn đề Âu - Á, làm tân Đại sứ của nước này tại Nga.
Tổng thống Mỹ Barak Obama chỉ định tân Đại sứ tại Nga ảnh 1Ông John Francis Tefft được chỉ định là tân Đại sứ của Mỹ tại Nga. (Nguồn: RIA Novosti)

Hãng THX đưa tin ngày 10/7, Tổng thống Mỹ đã chỉ định ông John Francis Tefft, một nhà ngoại giao am hiểu các vấn đề Âu - Á, làm tân Đại sứ của nước này tại Nga, trong bối cảnh quan hệ song phương đang xuống một mức thấp mới.

Trong một tuyên bố của Nhà Trắng, ông Obama đã thông báo quyết định chỉ định ông Tefft làm tân Đại sứ tại Nga, cùng với một danh sách đề cử các chức vụ khác. Tổng thống Obama nói: "Tôi vui mừng khi các cá nhân xuất sắc đó đã được chọn để cống hiến tài năng phụng sự nhân dân Mỹ vào thời điểm quan trọng của đất nước chúng ta".

Nhà Trắng cho biết ông Tefft, sinh năm 1949, từng làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine, Gruzia và Litva cũng như là Phó Đại sứ tại Nga. Ngoài ra, ông cũng từng đảm nhiệm vai trò là Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Á-Âu giai đoạn 2004-2005. Nếu quyết định bổ nhiệm trên được Thượng viện Mỹ thông qua, ông Tefft sẽ thay người tiền nhiệm Michael McFaul, người đã từ chức Đại sứ Mỹ tại Moskva hồi tháng Hai.

Quan hệ giữa Mỹ và Nga đã xấu đi thời gian gần đây vì những bất đồng chủ yếu liên quan tới vấn đề Syria, hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO, cũng như việc Nga cho phép cựu nhân viên nhà thầu Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden cư trú tạm thời và mới đây nhất là cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Douglas Silliman làm Đại sứ Mỹ tại Kuwait và bà Dana Smith đảm nhiệm chức vụ tương tự tại Qatar.

Quyết định bổ nhiệm bà Smith làm tân đại sứ Mỹ tại Qatar đã bị "treo" hơn 2 tháng tại Thượng viện, trong khi ông Silliman cũng phải chờ 7 tháng mới được thông qua chức vụ này. Các nghị sỹ Dân chủ hàng đầu đã lên tiếng chỉ trích việc Thượng viện trì hoãn phê chuẩn hàng chục đề cử của Tổng thống Barack Obama cho các chức vụ ngoại giao quan trọng.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Harry Reid, đã hoan nghênh quyết định bổ nhiệm hai đại sứ Mỹ tại Kuwait và Qatar của Thượng viện. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng hiện vẫn còn 27 quyết định bổ nhiệm các chức vụ tương tự chưa được thông qua.

Ông Silliman tốt nghiệp cử nhân Khoa học chính trị tại Đại học Baylor thuộc bang Texas và Thạc sỹ Quan hệ quốc tế tại Đại học George Washington. Ông từng là cố vấn chính trị cho Đại sứ quán Mỹ tại Jordan và là trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề cận đông và Nam Á. Trong khi đó, bà Smith từng là nhân viên ngoại giao cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ, chủ yếu phụ trách các vấn đề về Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục