Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thăm Ba Lan khi dự hội nghị G20

Tổng thống Mỹ Donald Trump rất có thể sẽ có một chặng dừng chân ngắn tại Ba Lan vào tháng 7, khi trên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thăm Ba Lan khi dự hội nghị G20 ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/6, ba nguồn tin nói với hãng Reuters rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump rất có thể sẽ có một chặng dừng chân ngắn tại Ba Lan vào tháng 7, khi ông trên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Đức.

Các nguồn tin giấu tên cho biết ông Trump đã đồng ý thăm Ba Lan vào tháng 7, với việc hai trong số những nguồn tin này cho biết ngày dự kiến là 6/7, chỉ một ngày trước khi các lãnh đạo G20 tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Hamburg.

Dù thông tin chi tiết về chuyến thăm vẫn chưa rõ ràng, nhưng hai nguồn tin này cho hay ông Trump rất có thể sẽ đến Warsaw.

[Mỹ điều máy bay A-10 Thunderbolt II tham gia tập trận ở Ba Lan]

Đảng cầm quyền bảo thủ Luật pháp và Công lý (PiS), vốn có thành kiến với châu Âu, là đảng ủng hộ hợp tác liên Đại Tây Dương. Do lo sợ sẽ bị cô lập nhanh chóng ở châu lục này, PiS đang cố tìm cách có được chuyến thăm của ông Trump trong vài tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục