Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử các đại sứ tại Ấn Độ và Đức

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề cử ông Kenneth Juster, Phó Trợ lý của ông Trump về các vấn đề kinh tế quốc tế làm Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử các đại sứ tại Ấn Độ và Đức ảnh 1Ông Kenneth Juster. (Nguồn: news18.com)

Ngày 1/9, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề cử ông Kenneth Juster, Phó Trợ lý của ông Trump về các vấn đề kinh tế quốc tế, nguyên Thứ trưởng Thương mại dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush từ năm 2001-2005, làm Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ.

[Tổng thống Mỹ tự đưa ra quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga] 

Cũng theo Nhà Trắng, ông Trump cũng dự định đề cử ông Richard Grenell, cựu phát ngôn viên của Mỹ tại Liên hợp quốc từ 2001-2008 dưới thời Tổng thống George W. Bush, hiện là cộng tác viên cho kênh truyền hình Fox News, làm Đại sứ Mỹ tại Đức, một đồng minh NATO của Mỹ.

Việc bổ nhiệm các vị trí trên phải được Thượng viện Mỹ xác nhận mới có hiệu lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục