Tổng thống Mỹ đồng ý thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Hàn Quốc

Ngày 11/6, Tổng thống Mỹ đã đồng ý về thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự với Hàn Quốc, góp phần tăng cường “khả năng phòng thủ và an ninh chung.”
Tổng thống Mỹ đồng ý thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Hàn Quốc ảnh 1Tổng thống Barack Obama (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đồng ý về thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự với Hàn Quốc, đồng thời nhận định rằng thỏa thuận này sẽ góp phần tăng cường “khả năng phòng thủ và an ninh chung.”

Ông Obama tuyên bố: “Tôi đã nhận thấy rằng thỏa thuận này sẽ thúc đẩy chứ không tạo ra một nguy cơ không hợp lý đối với khả năng phòng thủ và an ninh chung. Tôi đồng ý với thỏa thuận này và trao quyền cho bộ trưởng ngoại giao thu xếp việc thực hiện nó.”

Vào tháng Tư, hai nước đã ký tắt việc sửa đổi hiệp định hợp tác hạt nhân năm 1974 sau hơn 4 năm thương lượng nhằm đáp ứng đòi hỏi của phía Hàn Quốc về quyền tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu urani đồng thời giải tỏa mối lo ngại của Mỹ về khả năng phổ biến hạt nhân.

Thỏa thuận mới vẫn cấm Hàn Quốc tái chế và làm giàu urani, nhưng mở cửa cho nước này bắt đầu nghiên cứu công nghệ mới về hạt nhân và chế tạo urani được làm giàu ở cấp độ thấp khi được Mỹ cho phép.

Thỏa thuận trên đã nhận được sự nhất trí của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và hai nước sẽ chính thức ký kết văn kiện hợp tác này, song Chính phủ Mỹ còn phải trình văn kiện trên lên Quốc hội để xem xét thông qua trong khi phía Hàn Quốc không cần phải thực hiện thủ tục này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục