Tổng thống Mỹ dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm hôm 29/4 với người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte, đã gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một "kẻ điên rồ với vũ khí hạt nhân."
Tổng thống Mỹ dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích lãnh đạo Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Nguồn: AP)

Theo AFP, truyền thông Mỹ hôm 23/5 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm hôm 29/4 với người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte, đã gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một "kẻ điên rồ với vũ khí hạt nhân."

Trong cuộc điện đàm, ông Trump đã bóng gió về khả năng căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên.

Ông nói: "Chúng tôi không thể thả lỏng một kẻ điên rồ với vũ khí hạt nhân như vậy. Chúng tôi có hỏa lực rất mạnh, mạnh hơn những gì ông ta có, nhưng chúng tôi không muốn dùng tới nó."

Ông cũng đồng thời đề cập tới hai "tàu ngầm hạt nhân" Lầu Năm Góc đã điều tới khu vực hồi tháng trước. 


[Triều Tiên công bố video về âm mưu sát hại ông Kim Jong-un]

Về phía Tổng thống Philippines, ông cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên có "đầu óc không bình thường" và sở hữu "một món đồ chơi nguy hiểm trong tay, có thể tạo ra bi kịch cho nhân loại."

Ông Trump cũng nhắc tới Trung Quốc và khả năng chống lại mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Ông đã thúc giục người đồng cấp Philippines kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Được biết, nhiều ngày sau cuộc điện đàm kể trên, Tổng thống Trump tại uyên bố ông sẽ rất "hân hạnh" được gặp ông Kim./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục