Tổng thống Mỹ hoan nghênh Trung Quốc, tiếp tục cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh quyết định miễn áp thuế của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo việc Iran có động thái muốn đẩy mạnh làm giàu urani.
Tổng thống Mỹ hoan nghênh Trung Quốc, tiếp tục cảnh báo Iran ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới ở Washington, DC. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 11/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh quyết định của Trung Quốc miễn áp thuế bổ sung đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Mỹ.

Phát biểu với báo giới về quyết định này, ông Trump nói: "Đây là một động thái lớn".

Các nhà đàm phán của Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ nối lại đàm phán tại Washington vào tháng 10 tới, sau khi mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung xấu đi rõ rệt. Bắc Kinh miễn thuế nhập khẩu cho một số hàng hóa của Mỹ trong một động thái được coi là "chìa cành ô liu" trước thềm đàm phán, tuy nhiên các mặt hàng như đậu nành, thịt lợn tiếp tục đối mặt với mức thuế cao.

[Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi Mỹ ngừng gây sức ép tối đa]

Cùng ngày, ông Donald Trump đã cảnh báo Iran về việc đẩy mạnh làm giàu urani, song vẫn để ngỏ khả năng Mỹ có thể dỡ bỏ trừng phạt nhằm mở đường cho cuộc gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Khi được hỏi liệu ông có nới lỏng các biện pháp trừng phạt để góp phần tạo ra cuộc gặp nhà lãnh đạo Iran hay không, ông Trump trả lời rằng "chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra," đồng thời cảnh báo rằng sẽ là "rất, rất nguy hiểm" nếu Iran đẩy mạnh dự trữ urani làm giàu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục