Tổng thống Mỹ hối thúc quốc hội dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba

Ông Obama cho rằng Quốc hội Mỹ có thể ủng hộ một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Cuba bằng cách dỡ bỏ lệnh trừng phạt vốn là di sản của một chính sách thất bại.
Tổng thống Mỹ hối thúc quốc hội dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại thủ đô Washington ngày 6/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/12 đã nhắc lại lời kêu gọi quốc hội nước này dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại áp đặt hơn nửa thế kỷ qua đối với Cuba.

Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày tuyên bố nối lại quan hệ với Cuba (17/12/2014 - 17/12/2015), Tổng thống Obama nêu rõ: “Quốc hội Mỹ có thể ủng hộ một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Cuba bằng cách dỡ bỏ lệnh trừng phạt vốn là di sản của một chính sách thất bại.”

Ông Obama hoan nghênh những tiến triển dù chậm song vững chắc hướng tới mục tiêu bình thường hóa quan hệ với La Habana sau khi chấm dứt 5 thập kỷ đối địch.

Ông nói: “Thay đổi không thể diễn ra trong một sớm một chiều và bình thường hóa quan hệ sẽ là một chặng đường dài. Tuy nhiên, 12 tháng qua nhắc nhở chúng ta về tiến triển có thể đạt được khi hai nước hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.”

Tổng thống Obama cũng bảo vệ quyết định chấm dứt chính sách của Washington bao vây cô lập Cuba, hành động bị phe Cộng hòa và một số nghị sỹ Dân chủ kịch liệt phản đối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục