Tổng thống Mỹ hối thúc Quốc hội nhanh chóng thông qua TPP

Tổng thống Mỹ kêu gọi quốc hội nước này thông qua TPP với 11 quốc gia khác càng nhanh càng tốt để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ hối thúc Quốc hội nhanh chóng thông qua TPP ảnh 1Các quốc gia tham gia ký kết TPP. (Nguồn: anongalactic.com)

Theo Kyodo, tối 12/1 (sáng 13/1 giờ Hà Nội), Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi quốc hội nước này thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với 11 quốc gia khác càng nhanh càng tốt để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Trong thông điệp liên bang cuối cùng của mình trên cương vị tổng thống, ông Obama nhấn mạnh: “Hãy thông qua thỏa thuận này (TPP), qua đó trao cho chúng tôi công cụ để thực thi thỏa thuận. Với TPP, Trung Quốc không thể đặt ra các quy tắc trong khu vực đó nhưng chúng ta thì có thể.”

Trong thông điệp lần này, ông Obama đã không đề cập tới những vấn đề liên quan tới Triều Tiên - nước tuyên bố đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6/1.

Trước đó, sáng 5/10/2015 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tối 5/10 theo giờ Việt Nam), tại hội nghị diễn ra ở thành phố Atlanta, Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán ​TPP đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục