Tổng thống Mỹ lên án vụ nổ súng vào nhân viên cảnh sát ở Dallas

Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ nổ súng nhằm vào các nhân viên cảnh sát thành phố Dallas, bang Texas đêm trước đó, khiến 5 cảnh sát thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ lên án vụ nổ súng vào nhân viên cảnh sát ở Dallas ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh) lên án vụ nổ súng nhằm vào các nhân viên cảnh sát thành phố Dallas, bang Texas. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ nổ súng nhằm vào các nhân viên cảnh sát thành phố Dallas, bang Texas đêm trước đó, khiến 5 cảnh sát thiệt mạng.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Warsaw của Ba Lan, Tổng thống Obama nêu rõ vụ tấn công nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật nói trên là một "thảm kịch khủng khiếp."

Ông khẳng định sẽ ra lệnh điều tra làm rõ động cơ gây án của các hung thủ, và những đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổng thống Obama nhấn mạnh vụ việc đã một lần nữa làm dấy lên quan ngại về các quy định sở hữu súng đạn tại Mỹ, đặc biệt sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ súng gây rúng động dư luận. Ông cam kết trong thời gian tới sẽ xem xét lại vấn đề kiểm soát súng đạn.

Cùng ngày, truyền thông Mỹ đưa tin nghi phạm thứ 4 trong vụ xả súng ở Dallas đã chết sau cuộc đấu súng với cảnh sát tại một ga-ra ô tô ở trung tâm thành phố. Kênh truyền hình CNN dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết đối tượng trên đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt, trong khi một số tờ báo địa phương cho biết nghi phạm đã tự sát.

Ba nghi phạm khác đã bị bắt giữ, bao gồm một phụ nữ và hai nam giới. Cảnh sát trưởng thành phố Dallas David Brown cho rằng có thể còn có các nghi phạm khác nữa trong vụ này

Trong khi đó, an ninh đã được tăng cường tại thành phố Dallas. Theo Thiếu tá cảnh sát Max Geron, lực lượng an ninh đang tiến hành tuần tra toàn bộ khu vực trung tâm thành phố.

Khu vực này hiện cũng đang bị phong tỏa, các dịch vụ xe buýt và tàu điện tạm ngừng hoạt động, trong khi nhiều chuyến bay cũng bị cấm qua không phận này.

Vụ nổ súng ở Dallas là một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất cho lực lượng cảnh sát Mỹ trong nhiều năm qua. Phát biểu trước báo giới, Thị trưởng Dallas Mike Rawlings nói “đêm 7/7 là đêm ác mộng tồi tệ nhất của thành phố.”

Theo Cảnh sát trưởng Brown, chưa xác định được động cơ vụ tấn công cũng như thông tin về các nghi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục