Tổng thống Mỹ phủ quyết dự luật quốc phòng 612 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Obama phủ quyết dự luật quốc phòng 612 tỷ USD

Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ chính thức phủ quyết dự luật quốc phòng trị giá 612 tỷ USD, đưa dự luật này trở lại Quốc hội vì sử dụng tiền dùng để chi tiêu cho chiến tranh.
Tổng thống Mỹ Obama phủ quyết dự luật quốc phòng 612 tỷ USD ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Reuters và AFP đưa tin, ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức phủ quyết dự luật quốc phòng trị giá 612 tỷ USD, đưa dự luật này trở lại Quốc hội với lý do dự luật sử dụng tiền dùng để chi tiêu cho chiến tranh nhằm né tránh các biện pháp cắt giảm ngân sách tự động đối với các chương trình quân sự.

Trả lời báo giới, Tổng thống Obama nêu rõ: "Tôi sẽ đưa nó trở lại Quốc hội và thông điệp của tôi với họ là rất đơn giản: 'Hãy làm việc này đúng đắn.' Chúng ta đang ở trong quá trình thảo luận về ngân sách. Hãy tìm ra một ngân sách tài trợ một cách phù hợp cho an ninh quốc gia cũng như an ninh kinh tế."

The ông Obama, dự luật này sử dụng đến các "mưu mẹo" về ngân sách, tốn tiền vào những chương trình vô ích và ngăn chặn việc đóng cửa nhà tù Guantanamo.

Văn bản dự luật được Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát nhất trí này "rất bất cập" ở những lĩnh vực chủ chốt.

Đây là lần hiếm hoi Tổng thống Obama thể hiện công khai việc phủ quyết một dự luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục