Tổng thống Mỹ Obama tái khẳng định cam kết can dự ở châu Á

Trong chuyến công du châu Á cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama tái khẳng định sự can dự của Washington với khu vực này sẽ được đảm bảo kể cả sau khi ông rời Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Obama tái khẳng định cam kết can dự ở châu Á ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 6/9, trong chuyến công du châu Á cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama tái khẳng định sự can dự của Washington với khu vực này sẽ được đảm bảo kể cả sau khi ông rời Nhà Trắng.

Phát biểu tại thủ đô Vientiane của Lào, Tổng thống Obama nói: "Những lợi ích của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương không phải là điều mới mẻ. Nó phản ánh các lợi ích quốc gia cơ bản."

Trước đó hôm 5/9, Tổng thống Obama đã trở thành vị nguyên thủ đầu tiên của Mỹ tới Lào khi chiếc Không lực 1 hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Vientiane.

Tại Lào, ông sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachit cùng giới chức chủ chốt khác của nước chủ nhà nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về kinh tế, phát triển, ngoại giao nhân dân và các lĩnh vực khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục