Tổng thống Mỹ Obama yêu cầu Iran thả tự do cho 3 công dân Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nêu tên những công dân Mỹ bị bắt giữ tại Iran và khẳng định Washington sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi họ được trở về quê hương.
Tổng thống Mỹ Obama yêu cầu Iran thả tự do cho 3 công dân Mỹ ảnh 1Nhà báo Jason Rezaian, một trong các công dân Mỹ được cho là đang bị phía Iran giam giữ. (Nguồn: Washington Post)

Theo Reuters/AFP, ngày 21/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nêu tên những công dân Mỹ bị bắt giữ tại Iran và khẳng định Washington sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi họ được trở về quê hương.

Phát biểu trước nhóm Cựu chiến binh chiến tranh nước ngoài (VFW), ông Obama tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi có thể đưa những người Mỹ bị bắt giữ oan ở Iran trở về nhà. Nhà báo Jason Rezaian... Mục sư Saeed Abedini... cựu trung sĩ Thủy quân Lục chiến Amir Hekmati... cần phải được trả tự do. Iran cần giúp đỡ chúng tôi tìm kiếm Robert Levinson (cựu đặc vụ FBI)."

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đặt chân tới Jordan, điểm đến thứ hai trong sứ mệnh làm yên lòng các đồng minh trong khu vực về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc trong nhóm P5+1.

Ông Carter dự kiến sẽ gặp các binh sỹ Mỹ đóng tại Jordan và đồng đội của viên phi công người Jordan bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thiêu sống trước đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục