Tổng thống Mỹ phản bác các cáo buộc của Thủ tướng Israel

Ngay sau bài phát biểu ngày 3/3 trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng phản bác các cáo buộc mà nhà lãnh đạo Israel đưa ra.
Tổng thống Mỹ phản bác các cáo buộc của Thủ tướng Israel ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại hội nghị chính sách thường niên của Ủy ban các vấn đề chung Mỹ-Israel (AIPAC) diễn ra tại thủ đô Washington. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngay sau bài phát biểu ngày 3/3 trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng phản bác các cáo buộc mà nhà lãnh đạo Israel đưa ra trong bài diễn văn gây tranh cãi của mình.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trong cuộc họp báo bất thường tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama cho hay sự phản đối của Thủ tướng Israel đối với một thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ đang theo đuổi và có khả năng đạt được với Iran là “không có gì mới.”

Theo ông Obama, Thủ tướng Israel phản đối thỏa thuận hạt nhân mà nhóm P5+1 đang thương lượng với Iran, nhưng lại không đưa ra được các giải pháp thay thế nhằm ngăn chặn khả năng Iran sở hữu bom hạt nhân.

Tổng thống Obama cũng cho biết ông không theo dõi bài phát biểu sáng 3/3 của Thủ tướng Netanyahu tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ mà chỉ đọc văn bản bài phát biểu này sau đó.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cũng lên tiếng phản đối bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu, cho rằng các tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel là "nhàm chán và lặp đi lặp lại."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Marzieh Afkham tuyên bố việc Israel cáo buộc việc đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran sẽ đe dọa tới hòa bình thế giới chỉ là "sự tuyên truyền sai lệch" về mục đích hòa bình của chương trình hạt nhân nước này.

Trước đó, phát biểu trên đài phát thanh Europe 1 của Pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cảnh báo căng thẳng hiện tại trong quan hệ đồng minh truyền thống Mỹ-Israel có thể kéo dài tới cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama vào năm 2016.

Ông Blinken cho hay bài phát biểu của ông Netanyahu trước Quốc hội Mỹ có khả năng phương hại đến quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai nước.

Cảnh báo này của phía Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Netanyahu, theo lời mời đơn phương của Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa John Boehner, đến thăm Washington để có bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Chuyến thăm Mỹ lần này của ông Netanyahu gây tranh cãi tới mức có 60 trong tổng số 232 nhà lập pháp của đảng Dân chủ, tại cả Thượng và Hạ viện, không tham dự nghe bài phát biểu của Thủ tướng Israel.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Netanyahu đã dành phần lớn thời gian chỉ trích Iran, đồng thời hối thúc các nhà lập pháp Mỹ có hành động nhằm ngăn cản thỏa thuận hạt nhân mà Chính quyền của Tổng thống Obama cùng các nước thành viên còn lại trong Nhóm P5+1 đang đàm phán với Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục