Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo những hậu quả đối với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên, kêu gọi cộng đồng toàn cầu đảm bảo rằng phải có "hậu quả" cho sự hiếu chiến của Bình Nhưỡng.
Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo những hậu quả đối với Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 đã lên án mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên, kêu gọi cộng đồng toàn cầu đảm bảo rằng phải có "hậu quả" cho sự hiếu chiến của Bình Nhưỡng và cảnh báo rằng ông đang xem xét một phản ứng "nghiêm khắc."

Trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Trump nói: "Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia đương đầu với mối đe dọa toàn cầu này và công khai thể hiện với Triều Tiên rằng sẽ có những hậu quả đối với hành vi rất, rất tồi tệ của họ."

Bên cạnh đó, ông Trump cũng ngầm ám chỉ về những điều khá nghiêm trọng mà Mỹ đang tính đến, song ông nhấn mạnh rằng "điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ thực hiện những điều này."

[Quân đội Hàn Quốc, Mỹ cảnh cáo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa]

Trước đó, ngày 5/7, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố những hành động gây bất ổn của Triều Tiên đang làm tiêu tan hy vọng về một giải pháp ngoại giao và có thể buộc Mỹ phải sử dụng hành động quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục