Tổng thống Mỹ Trump chỉ định quan chức phụ trách mua vũ khí

Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định chỉ định Giám đốc điều hành Textron Systems, bà Ellen Lord vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần.
Tổng thống Mỹ Trump chỉ định quan chức phụ trách mua vũ khí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Textron Systems)

Theo Reuters, Nhà Trắng trong một tuyên bố ngày 27/6 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định chỉ định Giám đốc điều hành Textron Systems, bà Ellen Lord vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần.

Nếu được Thượng viện thông qua, bà Lord sẽ trở thành quan chức phụ trách mua vũ khí cho Lầu Năm Góc.

Trong tháng 5 vừa qua, ông Trump đã đề xuất một gói ngân sách, tăng chi tiêu cho Lầu Năm Góc thêm 52 tỷ USD thành 574,5 tỷ USD tài khóa 2017.

[Lầu Năm Góc: Khả năng đánh chặn ICBM của Mỹ đã được cải thiện]

Trước đó, hôm 26/6, Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ cho biết sẽ đề xuất khoản chi tiêu quốc phòng trong tài khóa 2018 (bắt đầu từ 1/10 tới) trị giá 696,5 tỷ USD, cao hơn 28,5 tỷ USD, so với đề nghị trước đó của ông Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục