Tổng thống Mỹ "tuyên chiến" với tòa án về chính sách nhập cư

Vài giờ sau khi một thẩm phán liên bang Mỹ ra lệnh tạm ngừng thực thi sắc lệnh về người nhập cư, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố sẽ kháng án.
Tổng thống Mỹ "tuyên chiến" với tòa án về chính sách nhập cư ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu về sắc lệnh cải tổ luật nhập cư tại Trường trung học Del Sol ở Las Vegas, bang Nevada ngày 21/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vài giờ sau khi một thẩm phán liên bang Mỹ ra lệnh tạm ngừng thực thi sắc lệnh hành pháp mới đây của Tổng thống Barack Obama về người nhập cư, ngày 17/2, người đứng đầu Nhà Trắng đã tuyên bố sẽ kháng án, đồng thời bày tỏ tin tưởng phán quyết trên sẽ bị bãi bỏ.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Obama khẳng định "lịch sử và luật pháp" đều ủng hộ chính sách nhập cư của Nhà Trắng, nhấn mạnh Bộ An ninh nội địa (DHS) sẽ tiếp tục triển khai chính sách này ngay khi các vấn đề pháp lý được giải quyết.

Theo ông Obama, đây không phải là lần đầu tiên một thẩm phán liên bang ra phán quyết ngăn chặn một dự luật hay một sắc lệnh hành pháp mà sau đó vẫn trở thành một đạo luật.

Tuyên bố của Tổng thống Obama được đưa ra sau khi Nhà Trắng ra thông báo khẳng định các sắc lệnh hành chính mà Tổng thống Obama đã ký ban hành là nằm trong quyền hạn pháp lý của tổng thống, đồng thời cho biết Bộ Tư pháp sẽ sớm gửi kháng án lên Tòa án tối cao.

Theo phán quyết của thẩm phán Andrew Hanen tại bang Texas với sắc lệnh hành chính ngày 20/11/2014, Tổng thống Obama đã không tuân thủ các thủ tục cần thiết, do vậy có thể dẫn tới việc các bang có nhiều người nhập cư sẽ phải gánh chịu những hậu quả của hành động đơn phương này.

Phán quyết bày tỏ sự bênh vực đối với 26 bang, trong đó có Texas, là những bang đã đâm đơn kiện với mục đích muốn vĩnh viễn ngăn chặn việc thi hành sắc lệnh hành chính của ông Obama.

Sau nhiều năm bị phe Cộng hòa ngăn chặn, tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Obama đã "qua mặt" Quốc hội, ký sắc lệnh hành chính cải tổ luật nhập cư.

Ông Obama cho rằng vì Quốc hội không hành động và bất hợp tác nên ông phải sử dụng quyền của người đứng đầu cơ quan hành pháp cao nhất của nước Mỹ để thực thi các biện pháp cải tổ hệ thống nhập cư của nước Mỹ mà ông cho là đã lạc hậu.

Một trong những biện pháp trong kế hoạch cải cách tổng thể của Tổng thống Obama là mở rộng sắc lệnh hành chính năm 2012, theo đó khoảng 4,7 triệu trẻ em các nước nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ 5 năm trở lên có cha mẹ là công dân hoặc cư dân thường trú hợp pháp ở Mỹ, nếu không phải là tội phạm, sẽ được phép ở lại Mỹ mà không bị đe dọa bị trục xuất.

Ngoài 4,7 triệu trẻ em còn có khoảng 270.000 người được cha mẹ đưa vào Mỹ khi còn nhỏ, cũng sẽ không bị trục xuất.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Mexico đã bày tỏ quan ngại trước phán quyết của thẩm phán Hanen, theo đó quyết định dừng thực hiện các biện pháp di trú có lợi cho hàng triệu người Mexico nhập cư.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mexico (SRES) cho biết các chương trình trên là "công bằng" đối với hàng triệu gia đình, đồng thời làm tăng khả năng đóng góp của người dân Mexico vào nền kinh tế và xã hội Mỹ.

Bộ trên nhấn mạnh quan điểm của Mexico là tiếp tục theo dõi diễn biến của vụ việc, đồng thời kêu gọi công dân Mexico cảnh giác trước mọi thủ đoạn lừa lọc của những kẻ xấu.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, hơn 2 năm thực hiện DACA, ít nhất có tới 1,7 triệu thanh thiếu niên nhập cư được hưởng lợi từ các biện pháp này, trong đó chủ yếu là thanh thiếu niên đến từ Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục