Tổng thống Nam Phi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Ngày 17/3, với 113 phiếu thuận, 221 phiếu chống và 8 phiếu trắng, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã dễ dàng vượt qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Tổng thống Nam Phi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ảnh 1Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 17/3, với 113 phiếu thuận, 221 phiếu chống và 8 phiếu trắng, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã dễ dàng vượt qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhờ vào số phiếu của các nghị sĩ đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, vốn chiếm gần 2/3 số ghế tại Quốc hội.

Ông Mmusi Maimane, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ (DA) - đảng đối lập mạnh nhất trên chính trường Nam Phi hiện nay - đã đề xuất cuộc bỏ phiếu này dựa trên những cáo buộc ông Zuma sử dụng 24 triệu USD công quỹ để nâng cấp dinh thự tại làng Nkandla, tỉnh KwaZula-Natal.

Phe đối lập cũng phê phán năng lực điều hành của chính phủ ông Zuma, khi kinh tế Nam Phi chỉ tăng trưởng1,5% vào năm ngoái, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 25%.

Đây là đợt vận động bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai đối với Tổng thống Zuma trong năm nay. Đợt đầu tiên do đảng AgangSA đưa ra vào tháng trước tại Quốc hội, song đảng này đã bất ngờ rút lại đề nghị chỉ sau ít phút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục