Tổng thống Nepal gia hạn lập CP đoàn kết dân tộc

Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav lại gia hạn cho các chính đảng thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để tiến tới bầu cử năm tới.
Ngày 13/12, Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav lại gia hạn cho các chính đảng thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để tiến tới tổng tuyển cử trong năm tới.

Theo đó, các đảng phải đạt được sự nhất trí chính trị về việc lựa chọn thủ tướng và thành lập nội các vào ngày 17/12 tới để lãnh đạo đất nước hướng tới cuộc bầu cử, dự kiến tiến hành trong tháng 4 hoặc tháng 5/2013.

[Nepal chưa thể thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc] 

Đây là lần thứ ba Tổng thống Yadav đưa ra thời hạn thành lập chính phủ mới, sau khi các đảng không đạt được thỏa thuận vào các thời hạn chót ông đưa ra trước đó là ngày 29/11 và ngày 6/12.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Mácxít Lêninnít thống nhất (CPN-UML), Jhalanath Khanal nói: "Tổng thống Yadav  đã yêu cầu chúng tôi chấm dứt sự bế tắc càng sớm càng tốt và chúng tôi đang nỗ lực hết sức".

Các nhà lãnh đạo 4 đảng chính gồm Đảng Cộng sản thống nhất Nepal (UCPN-M), đảng Đại hội Nepal (NC), Đảng CPN-UML và Mặt trận Madhesi Dân chủ Thống Nhất (UDMC) đã tiến hành nhiều cuộc thương lượng trong thời gian qua, nhưng vẫn không nhất trí được về thành phần chính trị trong nội các mới, kể cả ứng cử viên thay thế Thủ tướng tạm quyền Baburam Bhattarai.

Các khối đối lập phản đối ý tưởng ông Bhattarai đứng đầu chính phủ, trong khi UCPN-M khẳng định Thủ tướng Bhattarai sẽ không từ chức nếu các bên chưa đạt được thỏa thuận về các vấn đề cốt lõi trong hiến pháp.

Nepal lâm vào khủng hoảng chính trị và không có một chính phủ chính thức từ tháng 5 vừa qua, khi Hội đồng lập hiến - hoạt động với chức năng nghị viện lập pháp - phải giải tán vì không đáp ứng thời hạn chót soạn thảo hiến pháp mới sau khi cuộc nội chiến kéo dài 10 năm kết thúc năm 2006. Chính phủ tạm quyền đang lãnh đạo nước này do Thủ tướng Baburam Bhattarai thuộc UCPN-M đứng đầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục