Tổng thống Nga bác bỏ cáo buộc có thỏa thuận ngầm với Mỹ

Tổng thống Nga Putin gọi cáo buộc về sự tồn tại của thỏa thuận ngầm giữa Moskva và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi ông Trump nhậm chức là "điều điên rồ."
Tổng thống Nga bác bỏ cáo buộc có thỏa thuận ngầm với Mỹ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 2/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi những cáo buộc về sự tồn tại của một thỏa thuận ngầm giữa Moskva và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi ông Trump nhậm chức là "điều điên rồ."

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế tổ chức ở thành phố St. Petersburg của Nga, ông Putin cho rằng ông Trump đã điều hành chiến dịch tranh cử tổng thống hiệu quả hơn đối thủ là bà Hillary Clinton.

Theo ông Putin, có khả năng giới tình báo Mỹ đã tạo chứng cứ giả liên quan đến các vụ tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của các ứng viên.

Ông khẳng định việc Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ để giúp đỡ ông Trump là "chuyện tầm phào tai hại."


[Cựu giám đốc FBI sắp ra làm chứng về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử]

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng cáo buộc Mỹ đã nhiều lần can thiệp vào vấn đề nội bộ của Nga "một cách thô thiển, có hệ thống và kéo dài nhiều năm liền"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục