Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ can thiệp công việc nội bộ của FIFA

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ đang can thiệp vào công việc của FIFA, đồng thời ám chỉ rằng Washington đang âm mưu "cướp đi" quyền đăng cai tổ chức Worrld Cup 2018 của Moskva.
Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ can thiệp công việc nội bộ của FIFA ảnh 1Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ đang can thiệp vào công việc của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đồng thời ám chỉ rằng Washington đang âm mưu "cướp đi" quyền đăng cai tổ chức Worrld Cup 2018 của Moskva.

Phát biểu trên truyền hình, ông Putin nói rằng Nga "phản đối" vụ cảnh sát Thụy Sỹ bắt giữ 7 quan chức FIFA ở Zurich do bị tình nghi nhận hối lộ theo đề nghị của giới chức Mỹ.

Ông Putin nói: "Đây rõ ràng là âm mưu của Mỹ nhằm can thiệp vào các nước khác." Theo ông, vụ bắt giữ này là "một âm mưu rõ ràng" nhằm ngăn chặn khả năng tái đắc cử của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Hiện các công tố viên Thụy Sỹ cũng đang tiến hành điều tra việc quyết định trao quyền đăng cai tổ chức Worrld Cup 2018 cho Nga và Worrld Cup 2022 cho Qatar. Tuy nhiên, giới chức Thụy Sỹ cho biết vẫn chưa có kế hoạch thẩm vấn ông Blatter

Cùng ngày, Kenya và các nước thành viên thuộc Hiệp hội Bóng đá Đông và Trung Phi (CECAFA) tuyên bố vẫn sẽ ủng hộ ông Sepp Blatter làm Chủ tịch FIFA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục