Tổng thống Nga chia buồn với gia đình nạn nhân vụ máy bay rơi

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại Ai Cập và yêu cầu Chính phủ khởi động một cuộc điều tra chính thức về vụ việc.
Tổng thống Nga chia buồn với gia đình nạn nhân vụ máy bay rơi ảnh 1Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: AP)

Theo BBC, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại Ai Cập và yêu cầu Chính phủ khởi động một cuộc điều tra chính thức về vụ việc.

Tổng thống Nga cũng yêu cầu đội cứu hộ tới ngay hiện trường vụ tai nạn.

Trong khi đó, trong một bản tin trên trang điện tử, Al-Ahram - hãng tin của Nhà nước Ai Cập dẫn lời một phi công cho biết máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập do "lỗi kỹ thuật."

Báo cáo cho biết Ayman Al-Mokadem, người đứng đầu ủy ban giám sát hậu quả của vụ tai nạn cho biết phi công của máy bay "cảm nhận một lỗi kỹ thuật và báo cáo với cơ quan hàng không rằng ông ta muốn hạ cánh tại sân bay gần nhất."

Mảnh vỡ của máy bay đã được phát hiện ở khu vực vùng núi ở miền Trung Sinai, Ai Cập.

Chiếc máy bay được điều hành bởi hãng hàng không Nga Kogalymavia. Máy bay chở theo 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosaviatsiya cho biết trong một tuyên bố rằng chuyến bay 9268 rời Sharm el-Sheikh lúc 6 giờ 51 giờ Moskva, (3:51 giờ GMT) và dự kiến đến sân bay Pulkovo St Petersburg lúc 12 giờ 10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục