Tổng thống Nga hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ sau bầu cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng các mối quan hệ của nước này với Washington có thể cải thiện sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới.
Tổng thống Nga hy vọng cải thiện quan hệ với Mỹ sau bầu cử ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin ngày 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng các mối quan hệ của nước này với Washington có thể cải thiện sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), ông Putin khẳng định không muốn đối đầu với Washington và cũng không tìm cách chi phối cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ.

Tổng thống Putin nhấn mạnh ông sẽ hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào sẵn sàng hợp tác với Nga.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng bác bỏ cáo buộc rằng Nga thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ, coi đó là luận điệu của Nhà Trắng trong chiến dịch bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục