Tổng thống Nga, Mỹ điện đàm về thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1.
Tổng thống Nga, Mỹ điện đàm về thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran. (Nguồn: dnd.com.pk)

Điện Kremli cho biết ngày 15/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng thỏa thuận này sẽ có lợi cho cả thế giới.

Theo Điện Kremli, cuộc điện đàm được tiến hành theo đề xuất của Mỹ và 2 bên đã nhấn mạnh đến vai trò của đối thoại Nga-Mỹ trong việc đảm bảo an ninh và ổn định trên thế giới.

Tuyên bố của Điện Kremli cũng khẳng định thỏa thuận mới được ký kết ở Vienna sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu không phổ biến vũ khí hạt nhân và xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông.

Tuyên bố nhấn mạnh Nga và Mỹ cùng bày tỏ sẵn sàng hợp tác để đảm bảo thỏa thuận Vienna về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được duy trì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục