Tổng thống Nga phê chuẩn biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ

Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này về đáp trả các lệnh trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt lên Nga.
Tổng thống Nga phê chuẩn biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh 1(Nguồn: Voice Of People Today)

Theo TASS, ngày 28/7, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này về đáp trả các lệnh trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt lên Nga. 

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ: “Dĩ nhiên, những biện pháp này không thể được thực thi nếu không có sự chấp thuận của Tổng thống."

Khi được hỏi lý do tại sao Nga thông báo đáp trả trước khi dự luật trừng phạt Moskva được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành, ông Peskov cho biết: “Bởi trong trường hợp này, điều quan trọng hơn có lẽ là thủ tục, theo đó Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này. Về mặt kỹ thuật, thủ tục phê duyệt đã hoàn thiện."

Cũng theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, nước này đang làm tất cả để bình thường hóa quan hệ song phương với Mỹ, phát triển liên hệ và hợp tác với Mỹ trong các vấn đề quốc tế quan trọng nhất, bao gồm trước hết là đấu tranh chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, buôn lậu ma túy, di cư bất hợp pháp và tội phạm mạng... 

Tuyên bố này của Bộ Ngoại giao Nga đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng nêu rõ dự luật mới mà Thượng viện Mỹ vừa thông qua “một lần nữa xác nhận tính chất hiếu chiến của Mỹ trong công việc quốc tế” và “núp dưới 'tính chất độc nhất', và "Mỹ đã kiêu ngạo phớt lờ quan điểm và lợi ích của các quốc gia khác."

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa đối với Mỹ sau khi Thượng viện thông qua dự luật siết chặt biện pháp trừng phạt chống lại Nga, Iran và Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục