Tổng thống Nga Putin đề xuất thiết lập FTA EEU-Trung Quốc

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 1 tiếng đồng hồ với Tổng Giám đốc Tân Hoa xã, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất thiết lập FTA giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Trung Quốc.
Tổng thống Nga Putin đề xuất thiết lập FTA EEU-Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 23/6, trong cuộc phỏng vấn kéo dài 1 tiếng đồng hồ với Tổng Giám đốc Tân Hoa xã Thái Danh Chiếu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất thiết lập Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Trung Quốc.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Putin chỉ rõ nhiệm vụ quan trọng nhất trong thương mại Nga-Trung là sự đa dạng hóa, nhất là thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Theo ông Putin, việc vận hành trôi chảy dự án tuyến đường sắt cao tốc Moskva-Kazan có thể chỉ là khởi đầu của hợp tác quy mô lớn giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nhà lãnh đạo Nga còn cho biết, lòng tin giữa nước này và Trung Quốc đã đạt tới mức độ chưa từng có và tạo ra nền tảng vững chắc cho hợp tác song phương.

Phát biểu trên được ông Putin đưa ra trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo này tới Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 25/6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục